Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Cáo phó: Cha Antôn Trần Đức Dậu, 11.05.1949 - 11.04.2014

Kính thưa Cha Giám tỉnh, Quí Cha Giám đốc, Quí Trưởng Hiện diện và Anh em thân mến, 
Con vừa được tin cha Antôn Trần Đức Dậu đã qua đời lúc 05 giờ 20 sáng thứ sáu 11.04.2014
Sáng thứ tư, 09.04.2014 vừa qua, Anh em Ba thôn đưa cha Dậu vào Bệnh viện. Ngài chịu một ca mổ từ 09:30 đến 22:00 để cắt khối u và cắt 1 quả thận.
Sáng thứ năm, trong phòng hồi sức, ngải vẫn tỉnh táo. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết tình trang bệnh lý của ngài  không khả quan vì khối u đã ăn vào tới gan.
Sáng nay, lúc 03:30 ngài bắt đầu đuối dần và 05 giờ 20 ngài đã ra đi trong bình an.
Xin quí Bề trên và Anh em hiệp lời cầu nguyện cho cha An-tôn được an nghỉ trong Chúa cùng với Don Bosco và các thánh Sa-lê-diêng trên trời.
Những chi tiết khác, con sẽ thông báo sau.
Kính thư


(Thomas Vũ kim Long SDB, donboscoviet.net)
Nguồn: http://conggiao.info/news/2103/22324/cao-pho-linh-muc-an-ton-tra%CC%80n-du%CC%81c-da%CC%A3u.aspx






Kính thưa Cha Giám tỉnh, quí Cha Giám đốc, quí Trưởng Hiện diện và các Anh em Sa-lê-diêng thân mến,
Con xin gửi đến quí Bề trên và Anh em bản Cáo phó với chương trình các nghi lễ An táng và Tiểu sử của Cha An-tôn Trần đức Dậu.
Ngoài ra, nếu những ai có điều kiện, xin tham dự và đồng tế thánh lễ vào lúc 19 giờ 30 chiều Chúa Nhật 13/4/2014 tại Nhà Nguyện Tập viện Ba Thôn. Đây là Thánh lễ được dành riêng cho Anh em Sa-lê-diêng chúng ta, và là cơ hội chính thức Tỉnh dòng Sa-lê-diêng Việt nam phúng viếng và cầu nguyện cho Cha An-tôn.
Xin quí Bề trên và anh em, chúng ta tiếp tục hiệp thông và cầu  cho cha An-tôn.
Kính thư,
Thomas Vũ kim Long SDB

TIỂU SỬ
Cha Antôn Trần Đức Dậu
o    Sinh ngày 11.05.1949 tại Hóa Mộc, Kim Sơn – Ninh Bình
o    1960 – 1968: Đệ Tử Viện tại Don Bosco Thủ Đức, Sài Gòn
o    1968 – 1969: Tập Viện tại Don Bosco Trạm Hành, Đà Lạt
o    15.08.1969: Tiên Khấn tại Don Bosco Trạm Hành, Đà Lạt
o    1969 – 1973: Học Triết học tại Học Viện Salêdiêng Hồng Kông.
o    1973 – 1975: Tập vụ tại Don Bosco Trạm Hành, Đà Lạt
o    15.08.1975: Khấn Trọn Đời tại Học Viện Don Rua, Đà Lạt
1975 – 1980: Học Thần học tại Học Viện Giáo Hoàng Piô X và Học Viện Don Rua, Đà Lạt
o    20.05.1985: Chịu chức Phó Tế tại Cộng thể Ba Thôn, Sài Gòn
o    17.12.1991: Thụ phong Linh mục tại Giáo phận Mỹ Tho
o    1982 – 1994: Phó Giám đốc Cộng thể Cầu Bông, Sài Gòn
o    1994 – 2000: Phó Giám đốc Học Viện Thần học Rinaldi, Sài Gòn
o    2000 – 2004: Học tiến sĩ thần học về Đời Sống Thánh Hiến tại Đại học Thánh Tô-ma, Phi luật Tân
o    2004 – 2006: Giám học Học Viện Thần học Rinaldi, Sài Gòn
o    2007 – 2013: Giám đốc Cộng thể Tập Viện Ba Thôn, Sài Gòn
o    05giờ20, ngày 11.04.2014: Được Chúa gọi về.

Nguồn: http://donboscoviet.net/index.php/tinsaledieng/sa-le-dieng-vie-t-nam/thongbao/1012-ti-u-s-va-chuong-trinh-tang-l

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét