Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Tiểu ban Giáo lý Dự Tòng & Hôn Nhân: Gặp gỡ Giáo lý Viên năm 2017

BAN GIÁO LÝ TGP. SÀIGÒN
TIỂU BAN GLDT và TIỂU BAN GLHN
6 Bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Sàigòn
ĐT: 08-39.308.359
Email: giaolygpsg@gmail.com
Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn, ngày 10-02-2017
***
THƯ MỜI
   
Kính gửi:  Quý Anh Chị Giáo Lý Viên Dự Tòng và Hôn Nhân
 V/v: Gặp gỡ Giáo lý Viên năm 2017
Kính thưa quý Anh Chị,
Năm nay, 2017, Hội Thánh chọn là Năm Mục Vụ Gia Đình. Tiểu ban Giáo Lý Dự Tòng phối hợp với Tiểu ban Giáo Lý Hôn Nhân, xin mời quý Anh Chị cùng nhau thực hiện một Tiến Trình với 4 chặng, trải ra trong 4 Quý của năm 2017, mỗi Quý chúng ta sẽ gặp nhau một lần vào sáng thứ bảy tại Trung Tâm Mục Vụ của Giáo Phận.
Không gọi là Chương Trình (Program) mà gọi là Tiến Trình (Process), là vì chúng ta thật sự xác tín Chúa Thánh Thần sẽ giúp các tín hữu tiến lên, lần gặp gỡ sau lấy đà từ lần gặp gỡ trước, và cứ thế cứ lên cao thêm, cứ lại gần hơn, cứ vào sâu hơn trong tương quan vợ chồng cha mẹ con cái với nhau và tương quan với Chúa Giêsu là Bạn, là Thầy, là Chủ, là Bình An của các Gia Đình. Tiến trình 4 chặng chia ra như sau:
Thứ bảy 25-02-2017 : Gia đình gặp gỡ Chúa Giêsu
Thứ bảy 27-05-2017 : Gia đình đón nhận Chúa Giêsu
Thứ bảy 26-08-2017 : Gia đình sống như Chúa Giêsu
Thứ bảy 25-11-2017 : Gia đình đi theo Chúa Giêsu
Trong thực tế, khi dạy Giáo Lý cho các Dự Tòng, có thể nói, đến 90% các trường hợp theo Chúa là vì theo vợ theo chồng. Bản thân chúng ta rất cần cảm nghiệm được Tiến Trình nói trên cho chính gia đình mình, và từ đó chúng ta sẽ cùng với các anh chị bên Giáo Lý Hôn Nhân cố gắng giúp cho người Dự Tòng chuẩn bị tiến vào cuộc sống Hôn Nhân Công Giáo, nghĩa là một Gia Đình luôn có Chúa Giêsu ở cùng.
Chương trình buổi Gặp gỡ lần thứ 1, ngày 25-02-2017 được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận, số 6 bis Tôn Đức Thắng, gồm có:
08g00-08g15 : Đón tiếp – tập hát
08g15-08g45 : Thảo luận theo tổ ( xin xem gợi ý chi tiết ở trang sau )
08g45-09g00 : Giải lao
09g00-10g30 : Đúc kết thảo luận và chia sẻ của Lm. đồng hành Giuse Lê Quang Uy, về đề tài Gia đình gặp gỡ Chúa Giêsu
10g30-11g30 : Thánh Lễ
11g30-12g30 : Bữa ăn Agape
Để việc chuẩn bị được chu đáo, xin quý anh chị tham dự buổi Gặp Gỡ 25-02-2017 sắp tới, vui lòng liên hệ và ghi danh với các trưởng nhóm hoặc với chị Xuân Dung qua số điện thoại: 0908.045.704 hoặc email: gracedung1234@gmail.com. Hạn chót: Thứ tư 22-02-2017. Và khi đến tham dự, nhớ mang theo Kinh Thánh Tân Ước loại bỏ túi, bản dịch của Nhóm CGKPV.
Trân trọng kính mời,
Trương Đình Giai            Nguyễn Khánh Bình          Lê Quang Uy, DCCT
TB. Giáo Lý Hôn Nhân       TB. Giáo Lý Dự Tòng          Linh Mục đồng hành

CÂU HỎI THẢO LUẬN:
Xin đề nghị 4 câu hỏi gợi ý thảo luận theo 8 tổ, mỗi tổ khoảng 12 – 15 người, nếu như có được khoảng từ 96 – 120 người tham dự.
Ban tổ chức sẽ in sẵn ra một bộ phiếu với 4 câu hỏi gợi ý này, mỗi câu khoảng 12 – 15 phiếu, bỏ từng phiếu vào một phong bì nhỏ, bên ngoài phong bì ghi rõ tên tổ là 1A, 1B, 2A, 2B, v.v… Xáo trộn tự nhiên bộ phiếu này và trao cho từng Giáo Lý Viên mỗi người 1 phiếu ngay từ lúc các anh chị mới bắt đầu đến tham dự.
Đến phần thảo luận, các anh chị nào có phiếu 1A sẽ họp lại thành tổ 1A để thảo luận câu 1A. Như vậy tổ 1A sẽ có khoảng 12 – 15 người. Tương tự như thế với các tổ còn lại. Mọi người ngồi theo tổ, sẽ chia sẻ thảo luận trong 30 phút theo gợi ý ghi trong phiếu, rồi 8 tổ lần lượt cử đại diện đúc kết chung, mỗi người gọn trong 5 phút.
Hai tổ 1A và 1B: Khi dạy Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân, chúng ta đã "giới thiệu" Chúa Giêsu cho các học viên như thế nào để họ thật sự "gặp gỡ" Người một cách bình dị, tự nhiên, nhưng thấm thía sâu xa ? Xin chia sẻ kinh nghiệm cụ thể.
Hai tổ 2A và 2B: Chúng ta chỉ truyền đạt kiến thức Giáo Lý thôi, hay còn cần giúp các học viên Dự Tòng và Hôn Nhân "gặp gỡ" Chúa Giêsu thật sự ? Điều đó quan trọng như thế nào ? Nếu không thì hậu quả sẽ ra sao ? Xin chia sẻ kinh nghiệm cụ thể.
Hai tổ 3A và 3B: Theo xác tín của các anh chị, việc "gặp gỡ" Chúa Giêsu ảnh hưởng sâu xa như thế nào sau này trên đời sống hôn nhân và gia đình của các học viên Giáo Lý, nhất là các Tân Tòng ? Xin chia sẻ kinh nghiệm cụ thể.
Hai tổ 4A và 4B: Bản thân là Giáo Lý Viên, chúng ta đã thật sự "gặp gỡ" Chúa Giêsu trong đời mình chưa ? Chúng ta đã giúp cho các Dự Tòng và người sắp kết hôn "gặp gỡ" Chúa Giêsu bằng cách nào ? Xin chia sẻ kinh nghiệm cụ thể.
File gửi kèm: 

Nguồn: http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170213/37825

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét