Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Năm 2016 châu Á là lục địa bị thiên tai tàn phá nặng nhất

Hôm thứ ba 28.03.2017, hãng bảo hiểm quốc tế Swiss Re công bố kết quả nghiên cứu thường niên về thiệt hại bảo hiểm thiên tai, theo đó trong năm ngoái 2016, các thiên tai hay các tai nạn do con người gây ra trên toàn trái đất đã đưa ngân khoản thiệt hại lên tới 175 tỷ đô la, tức là tăng lên gấp đôi so với năm trước đó, 2015. Trên tổng số này, 54 tỷ tức là tăng 42% so với năm 2015 trước đó.


Bản kết quả này đã được công bố tại Zurich bên Thụy Sĩ. Một chi tiết đáng chú ý là các thiên tai trong năm 2016 giết chết ít người hơn, con số nạn nhân tổng cộng là 11 ngàn người trong năm 2016, so với hơn 26 ngàn trong năm 2015.

Hãng bảo hiểm Swiss Re cho biết hồi tháng 12 năm ngoái, hãng đã công bố bản đúc kết ước lượng với con số thiệt hại thấp hơn là trên thực tế rất nhiều, khiến năm 2016 trở thành năm có thiệt hại cao nhất về mặt bồi thường thiệt hại thiên tai kể từ 2012 đến nay, vì có nhiều vụ động đất, bão tố cuồng phong, lũ lụt và cháy rừng.

Hãng bảo hiểm Swiss Re đã ghi nhận 327 tai nạn trầm trọng trên khắp trái đất, trong đó 191 vụ là do thiên nhiên, và 136 vụ do con người gây ra. Á châu là lục địa bị thiên tai tàn phá nặng nhất với 128 vụ được ghi nhận. Trận động đất xảy ta trên đảo Kyushu tại Nhật hồi tháng tư năm 2016 đã là thiên tai gây thiệt hại nặng nhất, ước lượng từ 25 đến 30 tỷ đô la.

(AFP 28.03.2017)

Mai Anh
Nguồn: http://vi.radiovaticana.va/news/2017/04/06/n%C4%83m_2016_ch%C3%A2u_%C3%A1_l%C3%A0_l%E1%BB%A5c_%C4%91%E1%BB%8Ba_b%E1%BB%8B_thi%C3%AAn_tai_t%C3%A0n_ph%C3%A1_n%E1%BA%B7ng_nh%E1%BA%A5t/1303798

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét