Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

Các linh mục dẫn đầu cuộc phản đối dự án sòng bạc ở Boracay

Các linh mục dẫn đầu cuộc phản đối dự án sòng bạc ở Boracay
Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở đảo Boracay thuộc miền trung Philippines,
 nơi thu hút nhiều du khách đến từ khắp thế giới.
 Ảnh: Maria Tan

Các linh mục đang dẫn đầu cuộc phản đối xây dựng “sòng bạc lớn” trên đảo Boracay, miền trung Philippines, một trong những điểm du lịch hàng đầu ở nước này.

Galaxy Entertainment Group Ltd., công ty Trung Quốc, mới thông báo rằng họ dự định xây dựng khu sòng bạc và resort bãi biển đẳng cấp thế giới trên đảo Boracay.

Lãnh đạo công ty và đối tác địa phương là công ty Leisure and Resorts World Corp đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Rodrigo Duterte để thảo luận về dự án này tuần trước.

Theo tin cho biết công ty Galaxy đang lên kế hoạch đầu tư đến 500 triệu Mỹ kim cho dự án.

Cha Cesar Echegaray, cựu chánh xứ trên đảo, nói giáo phận Kalibo luôn phản đối mọi hình thức cờ bạc trên đảo.

“Tôi đã nói với chính quyền địa phương rằng nếu họ cho phép một nhà đầu tư nào đó vào đầu tư ở đây, họ sẽ khó mà từ chối các dự án trong tương lai”, vị linh mục nói.

Chính quyền địa phương ở thị xã Malay cho phép một sòng bạc hoạt động với điều kiện giới hạn chỉ có một tổ chức.

Cha Jose Tudd Belandres của giáo xứ Rất Thánh Mân Côi cho biết các lãnh đạo Giáo hội trong tỉnh nhất quyết vận động biến Boracay thành một nơi nghỉ mát dành cho gia đình.

“Một nơi nghỉ mát lành mạnh cho gia đình và trò cờ bạc không thể nào kết hợp với nhau được”, vị linh mục nhận định.

Vicky Aguirre, cư dân trên đảo, nói bà không thể hình dung được khu liên hợp sòng bạc lớn được đề xuất này sẽ trông như thế nào.

“Tôi thật sự nhức đầu khi nghĩ về điều này”, bà nói và thêm rằng bà lo lắng về tương lai của Boracay.

Công ty Trung Quốc tiếp cận đầu tư trong lúc quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines ấm lên sau khi ông Duterte được bầu năm ngoái.

“Chúng tôi rất phấn khích về khả năng … xây dựng một khu resort bãi biển đẳng cấp thế giới cho khách hàng của chúng tôi trên đảo Boracay”, phó giám đốc công ty Galaxy Francis Lui Yiu Tung phát biểu trong thông cáo.

Ông Tung cho biết công ty của ông muốn khám phá các cơ hội kinh doanh hết sức tiềm năng và hấp dẫn ở Philippines.

Năm 2011, Galaxy mở một resort rộng 550.000 mét vuông có các tiện nghi như Las Vegas tại Ma Cao.

Philippines, quốc gia có một trong những ngành kinh doanh cờ bạc tự do nhất châu Á, đặt ra mục tiêu thu nhập 3,2 tỷ Mỹ kim từ trò đỏ đen trong năm nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét