Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

SH Chuyên đề 8.11.2014: Các thánh thông công & việc tôn kính tổ tiên

Sự hiệp thông giữa các thành phần của Hội Thánh không chỉ giới hạn ở mối quan hệ giữa giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ, mà còn bao hàm tương quan giữa Kitô hữu đang trên đường lữ hành trần thế, các thánh và thành phần Kitô hữu đang được thanh luyện. Người Công giáo cần sống mầu nhiệm hiệp thông này như thế nào để góp phần vào công cuộc Phúc âm hóa xã hội tại Việt Nam?
Việc tôn kính Ông Bà Tổ Tiên vốn gắn liền với truyền thống Kitô giáo, thế nhưng đến nay kiểu nói “theo Đạo bỏ Ông Bà” vẫn bị gán cho người Công giáo. Phải chăng sự hiểu biết nguyên do lịch sử và văn hóa là cách để vượt qua “ngộ nhận” ảnh hưởng đến công cuộc loan báo Tin Mừng trên đất Việt này, đồng thời giúp làm nổi bật đạo Hiếu trong đời sống người Công giáo Việt Nam?
Đó là nội dung chính trong chương trình Sinh hoạt chuyên đề của Học viện Mục vụ
lúc 8g30 thứ Bảy, ngày 8 tháng 11 năm 2014
tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Chủ đề:
CÁC THÁNH THÔNG CÔNG & VIỆC TÔN KÍNH TỔ TIÊN
TRỢ LỰC HAY TRỞ LỰC CHO VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG?

Đề tài 1: Mầu nhiệm Hiệp thông các Thánh và việc Phúc âm hóa
Thuyết trình viên: Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn
Phó Giám đốc Trung Tâm Mục vụ, Tổ Thần học UBGLĐT/HĐGMVN

Đề tài 2: Việc tôn kính Ông Bà Tổ Tiên trong công cuộc Loan Báo Tin Mừng tại Việt Nam
Thuyết trình viên: Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc
Giảng viên Thần học Tôn giáo,  Tổ Thần học UBGLĐT/HĐGMVN

Học viện Mục vụ trân trọng kính mời
Nguồn: http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20141103/28256

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét