Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Bộ Giáo dục Philippines loại bỏ từ ngữ ‘Thiên Chúa’ khỏi bản định hướng

Bộ Giáo dục Philippines loại bỏ từ ngữ ‘Thiên Chúa’ khỏi bản định hướng thumbnail
Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo.
 (Ảnh: Roi Lagarde)
Hội đồng giám mục Công giáo vào thứ Sáu không đồng tình việc Bộ Giáo dục loại bỏ từ ngữ ”Thiên Chúa” khỏi bản định hướng của mình.
Một bản định hướng ”không phải là một bản tường trình trống rỗng. Nó làm cho các chính sách ăn khớp với nhau. Nó định hướng các kế hoạch hành động”, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Socrates Villegas cho biết.
Đức Tổng Giám Mục nói: ”Chúng tôi cho rằng việc dạy dỗ cho học sinh và sinh viên lòng kính sợ Thiên Chúa là một thực tế không thể hủy bỏ.”
Ngài nói thêm rằng định hướng, nhiệm vụ và bố cáo về các giá trị của Bộ giáo dục” là một tài liệu sống động, nghĩa là, nó phục hồi năng lực … xã hội nói chung.”
“Nó thâm nhập và ảnh hưởng đến cách chúng ta cư xử và cách chúng ta tìm giải pháp cho các vấn đề phức tạp. Nó là một phần của công luận và sự biến đổi cá nhân.”
Bộ Giáo Dục đã quyết định loại bỏ cụm từ ”việc giáo dục về văn chương và lòng kính sợ Thiên Chúa của người Philippines” khỏi bản định hướng sau khi những người vô thần và nhóm Freethinkers Philippines phàn nàn rằng cụm từ này là ”quá giáo phái” cho một tổ chức chính phủ.
Trong một bức thư năm ngoái, nhóm Freethinkers Philippines nói việc sử dụng cụm từ “Thiên Chúa-yêu thương” là một hành vi vi phạm ”nguyên tắc chủ nghĩa thế tục.”
Nhóm này cho biết: Những từ ngữ ”đặt chủ thuyết hữu thần như một hệ thống niềm tin được ưu thích và ngụ ý rằng những người không có niềm tin vào thần thánh là công dân hạng hai, là những người có các giá trị thiếu hoàn hảo hoặc không đầy đủ.”
Nhóm còn thêm rằng sự tách biệt hiến pháp Philippines trong Giáo Hội và Nhà Nước là “bất khả xâm phạm”
Sau đó Bộ Giáo Dục đã viết lại bản định hướng như sau: ”Chúng tôi mong ước người dân Philippines với lòng nhiệt thành yêu đất nước và các giá trị và năng lực của mình có thể nhận ra đầy đủ tiềm năng và đóng góp một cách có ý nghĩa để xây dựng đất nước.”
Trong một bản tường trình tuần trước, Bộ giáo dục cho biết định hướng, nhiệm vụ và các bố cáo về các giá trị cốt lõi ”là một tài liệu cần được đọc toàn bộ để nắm bắt đầy đủ ý nghĩa.”
Tuy nhiên Đức Tổng Giám Mục Villegas cho biết quyền của một đứa trẻ để nhận biết, yêu mến và trông cậy vào Thiên Chúa ”không thể bị xâm hại bởi bất cứ ai khác, dù có tín ngưỡng hay không”.
Ngài nói việc tôn trọng tính đa nguyên ”không bắt buộc xã hội dân sự xóa danh Thiên Chúa khỏi đời sống công cộng khi phần lớn những người dân Philippines tiếp tục nhìn nhận quyền bính của  Thiên Chúa và tin tưởng vào sự quan phòng của Người”.
Đức Tổng Giám Mục đã kêu gọi các giáo viên Công giáo đừng bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong việc giảng dạy ”Thiên Chúa là sự khởi đầu và kết thúc của tất cả mọi sự, Ngài là người Cha ước muốn cho tất cả mọi người được sống và sống dồi dào.”
Ngài nhắc nhở giáo viên về phẩm giá của lời mời gọi ”loan báo Tin Mừng trong thế giới với các mối bận tâm của nó.”
Joe Torres từ Manila, Philippines 
Nguồn: http://vietnam.ucanews.com/2014/09/02/bo-giao-duc-philippines-loai-bo-tu-ngu-thien-chua-khoi-ban-dinh-huong/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét