Ý cầu nguyện tháng

- Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10:

Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội:
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Một cơ sở bác ái của các nữ tu còn nhiều khó khăn

GNsP (11.03.2017) – Hơn 30 em bệnh bại não và xương thủy tinh được các nữ tu Dòng Mẹ Bác Ái nuôi dưỡng tại ấp Lô 6, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Sài Gòn.
Mặt chính nhà cộng đoàn
Mặt chính nhà cộng đoàn
Cơ Sở được mang tên “Thiện Phước Nhân Ái” nằm cách Sài Gòn khoảng 50km về phía Tây Bắc, tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 1hécta, trong không gian thoáng đãng và yên tĩnh.
Nhà vui chơi dành cho các em
Nhà vui chơi dành cho các em
Trong năm 2016 các nữ tu đã hoàn thành việc xây dựng một cộng đoàn nhỏ tại đây để nuôi dưỡng các trẻ em bị khuyết tật. Cơ sở khá khang trang, với các khu vui chơi dành các em, phòng học, phòng y tế, khu nhà bếp, khu vệ sinh… khá sạch sẽ và đáp ứng những yêu cầu trong việc chăm sóc cho trẻ em khuyết tật.
Hơn 30 em được nuôi dưỡng tại đây
Hơn 30 em được nuôi dưỡng tại đây
Theo nữ tu Lê Thu Lan, Bề trên cộng đoàn chia sẻ: “Phục vụ bác ái trong âm thầm chính là đặc sủng của Hội Dòng và vì thế Hội Dòng luôn tìm mọi cách để sống đặc sủng này cho dù còn rất nhiều khó khăn.”
Nữ tu cho biết thêm, “trước đây Nhà Dòng chúng tôi phục vụ tại cơ sở I nằm sát bên Trung Tâm Mai Hòa cũng thuộc Ấp Lô 6, đây là một cơ sở hoàn toàn do Nhà nước quản lý. Từ ba năm nay, chúng tôi đã tách ra, đến đây mua đất, để xây dựng cộng đoàn và sống đặc sủng riêng của mình.”
Từ khi xây dựng một cơ sở mới, các nữ tu gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng, cho đến nay khó khăn vẫn còn nhưng các nữ tu vẫn tràn đầy hy vọng vào tương lai.
Các em khuyết tật tại đây ngoài các nữ tu trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ còn có các anh chị em nhân viên và tình nguyện viên thường xuyên đến trợ giúp với các nữ tu.
Sơ Bề trên cộng đoàn Lê Thu Lan
Sơ Bề trên cộng đoàn Lê Thu Lan
Hội Dòng Mẹ Bác Ái là một một Dòng còn non trẻ và lại trực thuộc Giáo phận Phú Cường nên chưa được biết đến nhiều. Hội dòng vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng tất cả các thành viên trong cộng đoàn đều một lòng một ý, tin tưởng phó thác, cậy trông vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa.
Mọi sự đóng góp của quý vị cho công tác Bác ái này xin liên lạc đến địa chỉ sau:
Nữ tu Lê Thu Lan
ĐC: 339/19 Đường Đỗ Đăng Tuyển, Ấp Lô 6, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Tp.HCM
ĐT: 0933.88.00.54 – 083.7930.405
17200891_988085164625092_1679796338379275773_n
Nguồn: http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2017/03/11/mot-co-so-bac-ai-cua-cac-nu-tu-con-nhieu-kho-khan/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét